08/05/2013 - 21:54

Bế mạc Hội thao Quân sự lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ năm 2013

Thiếu tướng Vũ Cao Quân trao thưởng cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc trong hội thao.

(CT)- Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, Hội thao Quân sự lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ năm 2013 đã khép lại vào chiều 8-5. Tham dự lễ bế mạc gồm có các đồng chí: Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ; Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ; Thiếu tướng Vũ Cao Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) thành phố; Nguyễn Thanh Đức, Chính ủy BCHQS TP Cần Thơ và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Kết quả toàn đoàn của Lực lượng bộ đội Thường trực: Phòng Tham mưu đạt giải Nhất, giải Nhì thuộc về Trung đoàn 932 và giải Ba trao cho huyện Phong Điền; ở khối Dân quân tự vệ: huyện Phong Điền xếp hạng Nhất, quận Ninh Kiều xếp hạng Nhì và quận Bình Thủy xếp hạng Ba.

Ban tổ chức cũng đã trao thưởng cho các cá nhân, đồng đội đạt thành tích xuất sắc ở các nội dung: Chiến sĩ khỏe (VĐV Trương Thành Lân - Phòng Tham mưu), 3 môn thể thao quân sự của quân nhân chuyên nghiệp là hạ sĩ quan chiến sĩ  (Phan Văn Thoại - huyện Phong Điền), 3 môn thể thao quân sự phối hợp của sĩ quan (VĐV Trần Thanh Điền - huyện Phong Điền), Bắn súng AK 3x10 (Giang Tuyến Anh - Trung đoàn 932), Vượt vật cản K91 chuyên (Đặng Hoàng Thạch - Phòng Kỹ thuật), Bơi 100 mét tự do chuyên (Trần Văn Hiếu - Phòng tham mưu), Chạy việt dã (Nguyễn Minh Thiện - Phòng Kỹ thuật), Cầu lông (Trần Trọng Hiếu - trên 40 tuổi và Lê Minh Triết - dưới 40 tuổi), Bóng bàn (Nguyễn Thanh Thủy - trên 40 tuổi và Nguyễn Tiến Mạnh - dưới 40 tuổi), 3 môn quân sự phối hợp của Dân quân tự vệ: hạng Nhất đồng đội nữ là quận Ô Môn, Nhất đồng đội nam là Phong Điền; Võ chiến đấu dân quân tự vệ: Phong Điền đoạt hạng Nhất cả hai nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ; Bắn súng AK 3x10 Dân quân tự vệ: hạng Nhất đồng đội nam thuộc về huyện Phong Điền, Nhất đồng đội nữ là Vĩnh Thạnh…

XUÂN NGUYÊN

 

Chia sẻ bài viết