27/09/2018 - 14:29

Bế mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Chiều 26-9, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đã họp phiên bế mạc

Dự phiên bế mạc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, đại diện các đoàn đại biểu quốc tế.

Tại Phiên bế mạc, các đại biểu đã nghe Báo cáo kết quả Phiên họp thứ Nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, thông qua Nghị quyết Đại hội.

Báo cáo kết quả Phiên họp thứ Nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII Trần Văn Thuật cho biết, thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 161 đồng chí. Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành đã bầu 22 Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch, 16 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ nhiệm và 2 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII. Phó Chủ tịch gồm các đồng chí: Trần Thanh Hải, Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu. Đồng chí Tạ Văn Đồng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tại phiên bế mạc, Đại hội quyết nghị tiếp thu ý kiến phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ý kiến gợi mở của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vào Nghị quyết và các văn kiện của Đại hội, trên cơ sở đó thông qua những nội dung cơ bản về đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI (2013 – 2018) và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2018 - 2023 nêu trong Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI; Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được bổ sung, sửa đổi; kết quả bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 161 đồng chí.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết: Sau 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước đoàn viên, người lao động cả nước, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đã hoàn thành tất cả các nội dung của chương trình đề ra.

(TTXVN)

Chia sẻ bài viết