14/12/2017 - 08:17

Bắt nhiều thuốc tân dược và thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc 

(CT)- Chiều 13-12-2017, Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Cần Thơ cho biết: Qua công tác nắm tình hình và nguồn tin của người dân, Phòng Cảnh sát môi trường cùng Phòng An ninh kinh tế phát hiện tại một căn nhà thuộc khu nhà trọ A.N. (đường 3 Tháng 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) thường  xuyên kinh doanh, buôn bán thực phẩm chức năng, thuốc tân dược không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng an toàn cho người sử dụng.

Thuốc tân dược và thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc do Đỗ Minh Trung kinh doanh bị công an tạm giữ. Ảnh: KIỀU CHINH

Sau thời gian dài theo dõi, ngày 12-12-2017, lực lượng công an bắt quả tang Đỗ Đình Uẩn (ngụ tỉnh Tiền Giang) điều khiển mô tô chở 2 thùng chứa 19 loại thực phẩm chức năng và thuốc (gồm 221 hộp, 79 chai) để gởi tại một bến xe nhằm giao cho các nhà thuốc và cửa hàng ở tỉnh Vĩnh Long. Qua làm việc, Uẩn không xuất trình được hóa đơn chứng từ và khai nhận số hàng trên của Đỗ Minh Trung (ngụ tại nhà trọ A.N.).

Phòng Cảnh sát môi trường, Phòng An ninh kinh tế lập tức phối hợp Chi cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ kiểm tra nhà trọ trên, phát hiện 93 thùng các-tông đựng thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Tại thời điểm kiểm tra, ông Trung không xuất trình được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc tân dược, Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm chức năng, đồng thời không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng trên.

Cơ quan chức năng lập biên bản và đang tạm giữ 93 thùng hàng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết