22/08/2008 - 00:04

Bắt một giám đốc tham gia vụ xuất lậu hơn 100 container gỗ trắc

Ngày 21-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (bộ phận phía Nam) đã bắt giữ Châu Minh Xuyến (48 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Châu Minh, quê Bắc Giang, trú phường 15, quận 10, TP Hồ Chí Minh) theo lệnh truy nã đặc biệt số 01/C15B của Bộ Công an ngày 20-7-2007 về hành vi “Buôn lậu”.

Theo hồ sơ điều tra, từ tháng 3 đến tháng 6-2007, Châu Minh Xuyến (giám đốc Công ty TNHH Châu Minh ở đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh, TPHCM) đã móc nối với Mạc Văn Nguyện (Giám đốc Công ty TNHH Nam Nguyên, trụ sở ở quận Phú Nhuận, TP HCM), Nguyễn Thị Thanh Hiền (Giám đốc Công ty TNHH Kim Lợi, trụ sở tại Tân Uyên, Bình Dương) và các tên đồng bọn đi thu gom trái phép số lượng lớn gỗ quý hiếm (chủ yếu là trắc, cẩm lai) rồi cất giấu tại các kho bãi ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương sau đó xuất lậu kiếm lời. Khi làm thủ tục hải quan, bọn chúng khai báo xuất khẩu dưới dạng lưới xơ dừa, hàng mỹ nghệ để xuất lậu trót lọt 102 container gỗ quý, gây thất thu thuế cho nhà nước hàng tỉ đồng. Vào tháng 6-2007, tại cảng Cát Lái (TPHCM), bọn chúng định xuất lậu tiếp 10 container gỗ trắc với thủ đoạn tương tự thì bị lực lượng hải quan chống buôn lậu phát hiện.

Trong vụ án này, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C15B - Bộ Công an) đã khởi tố, bắt tạm giam các tên Mạc Văn Nguyện, Nguyễn Thị Thanh Hiền và Châu Ơn, Võ Tuấn Hải (em trai và em rể Châu Minh Xuyến). Riêng Châu Minh Xuyến đã từng bị khởi tố bị can nhưng lợi dụng việc được phép tại ngoại đã bỏ trốn.

Thế Vinh (TTXVN)

Chia sẻ bài viết