29/12/2017 - 22:20

Bảo vật quốc gia đầu tiên ở Cần Thơ

(CT)- Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 2089/QĐ-TTg, ngày 25-12-2017 về việc công nhận Bảo vật quốc gia (đợt 6). Đợt này có 24 bảo vật được công nhận, trong đó có bộ khuôn đúc Nhơn Thành đang được lưu giữ tại Bảo tàng TP Cần Thơ.

Bộ khuôn đúc Nhơn Thành thuộc dòng văn hóa Óc Eo, có niên đại từ thế kỷ I đến thế kỷ thứ VII, được khai quật tại Di tích cấp thành phố Địa điểm khảo cổ học Nhơn Thành (huyện Phong Điền). Đây là bộ khuôn đúc dùng để chế tác trang sức như khuyên tai, hình mặt trời, dây chuyền… có giá trị kỹ thuật và thẩm mỹ cao.

Đây là hiện vật đầu tiên của Cần Thơ được công nhận Bảo vật quốc gia.

DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết