12/08/2018 - 08:52

Bạo lực gia tăng mạnh ở Mỹ Latinh 

Theo số liệu thống kê tội phạm gần đây, tình trạng bạo lực tại  Mỹ Latinh đang gia tăng mạnh. Bằng chứng là việc một loạt quốc gia lớn nhỏ trong khu vực - trong đó có Brazil, Mexico và El Salvador - đang bất lực chứng kiến số vụ giết chóc, tấn công bạo lực ngày càng lớn.

Hiện trường một vụ giết người tại thành phố Natal (Brazil) hôm 22-7. Ảnh:EPA
Hiện trường một vụ giết người tại thành phố Natal (Brazil) hôm 22-7. Ảnh:EPA

Được biết, Brazil lâu nay luôn dẫn đầu thế giới về  số vụ án mạng và là một trong những nơi có tỷ lệ giết người cao nhất hành tinh. Báo cáo mới nhất hôm 9-8 của Diễn đàn An ninh Công cộng Brazil (BFPS), một tổ chức độc lập chuyên theo dõi số liệu thống kê tội phạm quốc gia) cho thấy Brazil đã tự xô đổ kỷ lục của chính mình về số vụ án mạng chỉ trong một năm, sau khi xảy ra đến 63.880 vụ án mạng trong năm 2017. Con số gây sửng sốt này đã tăng 3% so với năm trước đó. Số vụ cưỡng hiếp tại quốc gia đông dân nhất Mỹ Latinh cũng tăng 8% - ở mức 60.018 vụ, trong khi 4.539 phụ nữ bị sát hại (tăng 6,1%).

BFPS cho biết tội phạm có tổ chức là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ án mạng tiếp tục tăng vọt tại Brazil, nhưng các hành động bạo lực gia tăng của cảnh sát cũng đóng vai trò quan trọng trong xu hướng tăng án mạng tại nước này. Chẳng hạn như việc báo cáo ghi nhận có trung bình 14 vụ chết người diễn ra mỗi ngày dưới bàn tay của cảnh sát, tăng 20% so với năm 2017.

Tình hình tương tự cũng diễn ra tại Mexico khi nước này ghi nhận 15.973 vụ giết người chỉ trong nửa đầu năm 2018, tăng 16% so với cùng kỳ vào năm 2017. Đây là con số cao nhất kể từ khi số lượng giết người tại Mexico bắt đầu được ghi nhận từ năm 1997, kể cả đỉnh điểm của cuộc chiến ma túy vào năm 2011. Với mức độ gia tăng hiện tại, Bộ Nội vụ Mexico có thể sẽ đánh giá tỷ lệ giết người ở mức 22/100.000 dân vào cuối năm 2018 - tức gần với tỷ lệ của Brazil và Colombia là 27/100.000 dân.

Riêng số vụ án mạng tại bang bạo lực tồi tệ nhất Mexico là Colima đã tăng 27% và hiện có tỷ lệ án mạng vào khoảng 80/100.000 dân. Tương tự, tỷ lệ giết người trong nửa đầu năm 2018 ở Baja California - bang bạo lực tồi tệ thứ 2  Mexico - tương đương với con số 71/ 100.000 dân. Để tiện so sánh, tỷ lệ này ở 2 quốc gia chết chóc nhất thế giới là Honduras và El Salvador vào khoảng 60/100.000 dân. Đáng chú ý, tỷ lệ giết người ở bang bờ biển Quintana Roo, nơi có nhiều khu nghỉ dưỡng nổi tiếng và chiếm phân nửa thu nhập du lịch quốc gia của Mexico, tăng đến 132% - tương đương mức 35/100.000 dân.

Trong khi đó, chính phủ El Salvador đang chật vật trút bỏ sự nổi danh như là điểm nóng về giết người để thu hút khách du lịch. Với tỷ lệ giết người 81,2/100.000 dân vào năm 2016, quốc gia nhỏ nhất Trung Mỹ được xem là nơi chết chóc nhất thế giới, dù không phải là vùng chiến sự. Hơn 5.200 người bị sát hại tại nước này trong năm 2016.

Tuy vậy, nhà nghiên cứu tội phạm người Brazil Robert Muggah cho hay El Salvador không phải là quốc gia Mỹ Latinh duy nhất phải đối mặt với “dịch bệnh giết chóc”. Bởi toàn bộ Mỹ Latinh là khu vực có nhiều vụ giết chóc nhiều nhất toàn cầu. Mặc dù chỉ chiếm 8% dân số thế giới, song Mỹ Latinh chiếm hơn 38% số án mạng trên toàn cầu, với khoảng 400 người bị sát hại/ngày.

ĐÔNG PHONG (Theo Guardian, The Conversation)

Chia sẻ bài viết