06/08/2018 - 15:59

Bàn giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em 

(CTO)- Sáng 6-8-2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về Công tác bảo vệ trẻ em, giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Tại điểm cầu Cần Thơ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống cùng đại diện các sở, ngành thành phố  dự hội nghị.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ông Võ Thành Thống cùng đại diện các sở, ngành của thành phố tham gia hội nghị trực tuyến của Chính phủ ở điểm cầu Cần Thơ.

Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, mỗi năm, trung bình cả nước có khoảng 2.000 trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại được phát hiện và giải quyết; trong đó, hơn 60% trẻ em bị xâm hại tình dục. 5 tháng đầu năm 2018, cả nước phát hiện 682 trường hợp trẻ em bị xâm hại. Phần lớn đối tượng xâm hại trẻ là người thân trong gia đình, người quen, hàng xóm. 

Tại hội nghị, các đại biểu trình bày 10 tham luận, ý kiến về thực trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại hiện nay với nhiều nguyên nhân cũng như đưa ra những giải pháp phòng ngừa: phối hợp chặt chẽ và tăng tính trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; có cơ chế, quy định riêng đối với hoạt động phòng ngừa và xử lý các vụ việc trẻ em bị xâm hại. Các địa phương, hội, đoàn thể, tổ chức xã hội quan tâm tuyên truyền, trang bị kỹ năng an toàn cho trẻ em. Đặc biệt, đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức gia đình trong bảo vệ trẻ em cũng như mạnh dạn tố giác đối tượng khi phát hiện trẻ bị xâm hại.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Chính phủ sẽ cùng các bộ, ngành liên quan tập trung đánh giá đúng thực trạng xâm hại trẻ em hiện nay; đồng thời, phân tích, xác định nguyên nhân để đưa ra những giải pháp hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng xâm hại trẻ em. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các địa phương nghiên cứu nhân rộng các mô hình: “Tòa án gia đình”, “Phòng điều tra thân thiện”, “Quy trình rút ngắn thời gian điều tra án xâm hại trẻ em”. Qua đó, góp phần can thiệp, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả đối với những trường hợp trẻ bị xâm hại.

Tin, ảnh: Thảo Mộc

Chia sẻ bài viết