23/10/2018 - 07:14

Bàn giải pháp nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc việt Nam 

Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  (MTTQVN) phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ vừa tổ chức tọa đàm “Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - thực trạng và giải pháp”. Đi đôi với tập trung làm rõ vai trò của MTTQVN trong tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc, các đại biểu đã phân tích những mặt hạn chế và nêu các giải pháp nhằm nâng cao vai trò MTTQVN trong giai đoạn hiện nay.

Phát huy vai trò Mặt trận

Ông Tạ Văn Sĩ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQVN, cho rằng: Những năm qua, nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận không ngừng được đổi mới; trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nhân dân của MTTQVN ngày càng được thể hiện rõ hơn. Nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN có những bước tiến mới, hoạt động có chiều sâu. Các cuộc vận động, phong trào thi đua tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức thực hiện, thiết thực và hiệu quả hơn. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước ngày càng rõ hơn về cơ chế và phương thức tổ chức thực hiện…


Các đại biểu phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: THANH THY

Ở TP Cần Thơ, MTTQVN thành phố đã thể hiện vai trò trong tập hợp xây dựng khối ĐĐK toàn dân tộc, thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh. Ông Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố cho biết: Xác định một trong những giải pháp mà MTTQVN thành phố quan tâm thực hiện là phát huy vai trò, sự đóng góp của các tổ chức thành viên. Bởi vì chỉ có lực lượng này mới sâu sát đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân; trực tiếp tuyên truyền, tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Điển hình như việc phối hợp với các đoàn thể chính trị- xã hội và các cơ quan báo, đài đổi mới công tác thông tin tuyên truyền đã giúp MTTQVN các cấp có sự gắn bó với các đoàn thể chính trị- xã hội, các cơ quan báo chí, mang lại hiệu quả cao trong việc truyền tải thông tin trên các lĩnh vực đến các tầng lớp nhân dân. 

Theo ông Đinh Trung Trực, công tác nắm bắt dư luận xã hội trong hệ thống MTTQVN các cấp trong thành phố từng bước được cải thiện, kịp thời phản ánh những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Mặt trận duy trì nâng chất và nhân rộng 107 điểm chỉ đạo với 440 mô hình; phối hợp hiệp thương với các đoàn thể chính trị - xã hội có giải pháp thoát nghèo và dự kiến năm 2018 có 1.618 hộ thoát nghèo. Trong 5 năm qua, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố phát huy tốt vai trò của các thành viên tổ chức 14 đoàn giám sát; Mặt trận các cấp trong thành phố chủ động phối hợp tham gia góp ý 1.075 văn bản; huy động các nguồn lực chăm lo đời sống nhân dân…

Tăng cường trách nhiệm 

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu thảo luận những hạn chế và kiến nghị các giải pháp nâng cao vai trò MTTQVN trong giai đoạn hiện nay. Theo bà Ngô Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Ninh Kiều, tổ chức MTTQVN và đội ngũ cán bộ chuyên trách có nhiều cố gắng thực thi quyền và trách nhiệm nhưng nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Kết quả của việc tập hợp, xây dựng khối ĐĐK toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, chưa như mong muốn; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền có lúc, có nơi còn biểu hiện hình thức chưa đi vào thực chất.

Cùng quan điểm này, ông Nguyễn Trần Thụy Hiếu, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Thuận An (quận Thốt Nốt), thừa nhận: “Hiện nay, đội ngũ cán bộ Mặt trận còn nhiều hạn chế về trình độ và năng lực công tác; chương trình phối hợp thống nhất hành động ngày càng nhiều nội dung, công việc, từ đó hiệu quả hoạt động chưa sâu và đạt hiệu quả chưa cao; kinh phí còn hạn hẹp nên hoạt động còn khó khăn, lúng túng, bị động…”.

Các đại biểu cho rằng, MTTQVN cần khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong đời sống chính trị- xã hội. Bà Ngô Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Ninh Kiều đề nghị cần tiếp tục quán triệt Luật MTTQVN trong hệ thống chính trị các cấp, phổ biến sâu trong các thành viên Mặt trận và rộng rãi ra các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, lựa chọn cán bộ chuyên trách công tác Mặt trận phải có tâm và đủ tầm, có khả năng thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm cơ bản của MTTQVN tại địa phương. Ông Trần Hữu Hợp, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về dân tộc- tôn giáo của Ủy ban MTTQVN thành phố, đề nghị cần xác định rõ hơn vai trò của Mặt trận để không chồng chéo với nhiệm vụ của các cơ quan khác; không nên dàn trải các hoạt động mà cần tập trung những nhiệm vụ chủ yếu để nâng cao hiệu quả hoạt động. Cùng quan điểm với nhiều đại biểu, ông Ngô Hoàng Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Phú Thứ (quận Cái Răng) kiến nghị cần có giải pháp bảo vệ cán bộ Mặt trận khi dám phản ánh, tố cáo cán bộ có tiêu cực để Mặt trận thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh...

THANH THY

Chia sẻ bài viết