31/10/2017 - 12:49

Bàn giải pháp nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới 

Thời gian qua, Mặt trận và các đoàn thể huyện Phong Điền đã tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM). Với sự chung tay góp sức của nhân dân, Phong Điền đã trở thành huyện NTM đầu tiên của TP Cần Thơ. Mới đây, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện tổ chức tọa đàm để các cán bộ Mặt trận, các đoàn thể trao đổi, kiến nghị giải pháp nâng chất các tiêu chí xây dựng NTM trong giai đoạn mới.

Tại buổi tọa đàm, bà Nguyễn Kim Thanh, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Phong Điền, nhận định: Hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Bên cạnh việc hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động để cùng nhà nước làm đường giao thông, công trình thủy lợi, Mặt trận các cấp trong huyện đã vận động xây dựng, bàn giao hơn 2.800 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá gần 90 tỉ đồng. Đồng thời, động viên nhân dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển ngành nghề, cải tạo vườn tạp nhằm tăng thu nhập, nâng cao đời sống; thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh; trồng cây xanh, làm sạch đẹp đường làng, ngõ xóm…

Ủy ban Mặt trận TQVN huyện cùng các đoàn thể CT-XH ký kết chương trình hành động nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ảnh: THANH THY

Thực hiện tiêu chí về giảm nghèo trong hội viên, ông Châu Văn Hồng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện, cho biết: “Bên cạnh động viên hội viên tích cực lao động sản xuất, các cấp Hội còn huy động được 537 triệu đồng hỗ trợ cho 360 lượt hội viên vay; vận động hội viên hỗ trợ lẫn nhau ngày công lao động, cây con giống… phát triển sản xuất, nâng cao đời sống”. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện xây dựng nhiều mô hình bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý rác, vận động hội viên thực hiện tốt mô hình “5 không, 3 sạch”… Hội Nông dân vận động hội viên, nông dân hiến đất, đóng góp tiền, ngày công xây dựng và sửa chữa cầu, đường giao thông; thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Đến nay, toàn huyện có 18 hợp tác xã, 104 tổ đoàn kết tương trợ với 3.527 thành viên; 101 tổ hợp tác sản xuất có 1.759 thành viên với 806 ha…

Mặc dù vậy, các đại biểu cũng thừa nhận, việc nâng chất tiêu chí NTM vẫn còn những mặt hạn chế nhất định. Theo ông Trần Văn Tám, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phong Điền, hiện nay, trên địa bàn huyện vẫn còn một số nơi kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội chất lượng chưa cao; lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp ở khu vực nông thôn chưa phát triển; công tác dạy nghề hiệu quả chưa cao, chưa giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân... Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn Phong Điền, trăn trở: “Vẫn còn nhiều hộ mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây mất vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị. Hiện nay, còn nhiều tuyến nhánh của các tuyến đường chính chưa được bê tông hóa, nâng cấp đồng bộ do thiếu kinh phí đầu tư”.

Để nâng chất các tiêu chí, giữ vững danh hiệu huyện NTM, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể. Đại biểu đề nghị các ngành chức năng đẩy mạnh công tác hỗ trợ vốn vay ưu đãi, giống cây trồng, vật nuôi. Đồng thời, mở các lớp đào tạo nghề, tăng cường chuyển giao khoa học – kỹ thuật để bà con phát triển sản xuất, kinh doanh. Ông Huỳnh Văn Bảy, Chủ tịch UBMTTQVN xã Mỹ Khánh cũng đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm trong mỗi gia đình, các hộ sản xuất, kinh doanh, mua bán…

Theo đánh giá của ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN TP Cần Thơ, Mặt trận các cấp trong thành phố cùng các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng NTM nhằm nâng cao hiệu quả vận động nhân dân xây dựng và nâng chất các tiêu chí NTM giai đoạn 2017-2020. Ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt đề nghị Mặt trận các cấp hiệp thương, phân công các tổ chức thành viên tham gia từng tiêu chí cụ thể trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và các phong trào của các tổ chức thành viên. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận, các đoàn thể, nhân dân nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước, sự đóng góp của nhân dân. Qua đó, góp phần giúp bộ mặt nông thôn từng bước thay đổi, nâng cao đời sống nhân dân.

THANH THY

Chia sẻ bài viết