09/03/2015 - 13:36

Arabie Séoudite mua vũ khí nhiều nhất thế giới

Ấn Độ không muốn là nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mới đây tuyên bố nước này sẽ kết thúc vị trí nhà nhập khẩu vũ khí số một thế giới. Nguyên nhân là vì ông mong muốn 70% khí tài phải được sản xuất trong nước vào cuối thập kỷ này, tăng từ mức 40% hiện tại. "Một quốc gia mạnh về công nghiệp quốc phòng không chỉ càng vững chắc mà còn hưởng được những lợi ích kinh tế to lớn"- ông Modi nói tại một hội nghị kỹ nghệ hàng không hồi tháng 2.

Ước tính chỉ cần Ấn Độ giảm 20-25% lượng vũ khí nhập khẩu thì họ có thể tạo ra thêm 100.000- 120.000 việc làm công nghệ cao.

TB (Theo AP, RTT, Daily Mail)

Chia sẻ bài viết