13/07/2017 - 16:12

Áo xanh giữ gìn trật tự an toàn giao thông

TTH.VN - Thời gian qua, người dân và khách du lịch ở khu vực Bến Ninh Kiều đã quen với màu áo xanh của đoàn viên thanh niên đoàn phường Tân An (quận Ninh Kiều) hàng đêm phối hợp đi tuần, nhắc nhở mọi người giữ gìn vệ sinh chung

Thời gian qua, người dân và khách du lịch ở khu vực Bến Ninh Kiều đã quen với màu áo xanh của đoàn viên thanh niên đoàn phường Tân An (quận Ninh Kiều) hàng đêm phối hợp đi tuần, nhắc nhở mọi người giữ gìn vệ sinh chung, vận động tiểu thương buôn bán đúng nơi quy định, không lấn chiếm lòng lề đường, chấp hành nghiêm Luật an toàn giao thông đường bộ. Những việc làm tình nguyện của các bạn đã đóng góp thiết thực cho việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

 

Đoàn viên thanh niên phường Tân An phối hợp lực lượng quân sự phát tờ rơi tuyên truyền Luật giao thông đường bộ.  

Theo anh Đỗ Ngọc Trọng, Bí thư Đoàn phường Tân An, hơn một năm qua, từ khi Đội Thanh niên chuyên trách về an toàn giao thông của Đoàn phường được thành lập, các thành viên của đội thường xuyên phối hợp với lực lượng công an, quân sự tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm luật giao thông khi tham gia lưu thông trên đường. Các bạn còn dọn dẹp, làm vệ sinh môi trường trên các tuyến ở phường, giúp đường sá thông thoáng, xe cộ lưu thông thuận lợi hơn, xóa trắng các bảng quảng cáo trái phép. Đầu tháng 8- 2013, đoàn phường sẽ ra mắt Đội thanh niên tình nguyện "Tham gia xây dựng trật tự, văn minh đô thị". Nhiệm vụ của đội sẽ phối hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các quy định của địa phương, nhất là trong việc giữ gìn trật tự an toàn giao thông, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của đảng ủy, khối vận, UBND phường, đoàn phường đã xây dựng nhiều hoạt động thiết thực giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Ngoài việc tuyên truyền, nhắc nhở, cho đoàn viên làm cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông, Đoàn phường Tân An còn tích cực phối hợp Xây dựng tuyến đường thanh niên tự quản (Võ Văn Tần, Nguyễn Thái Học); tuyến đường An toàn giao thông (Hai Bà Trưng)… Nhiều năm qua, đoàn phường còn tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông trước cổng trường THCS Chu Văn An, nhắc nhở phụ huynh đậu xe đưa rước con đúng quy định, không gây ách tắc giao thông. Để góp phần giúp học sinh nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông, Đoàn phường liên hệ nhà trường vào lớp phát tờ rơi, tuyên truyền cho các em, đồng thời cùng nhà trường xây dựng Cổng trường an toàn – sạch đẹp. Bên cạnh đó, các bạn còn kết hợp với Trường Đại học Cần Thơ nhắc nhở sinh viên chấp hành đúng Luật an toàn giao thông đường bộ. Đợt thi đại học vừa qua, các bạn cũng nhiệt tình tham gia giữ gìn trật tự trước một số cổng trường ở quận Ninh Kiều.

Anh Đỗ Ngọc Trọng cho biết: "Sắp tới đoàn phường sẽ phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền trật tự kỷ cương đô thị, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động trên bằng những phong trào sống đẹp, sống có ích, góp sức xây dựng thành phố ngày càng văn minh, sạch đẹp".

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết