31/12/2017 - 09:39

Ấn tượng 2017 của Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ 

Năm 2017 khép lại, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) TP Cần Thơ đạt nhiều thành tích trong nâng cao đời sống tinh thần cho người dân; tổ chức các giải và thi đấu thể thao phong trào, thể thao thành tích cao; thu hút khách du lịch. Sau đây là 10 sự kiện VH,TT&DL tiêu biểu của TP Cần Thơ do Báo Cần Thơ bình chọn.

Đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề “50 năm- Nhớ mãi Mùa Xuân 1968”. Ảnh: D.K

1. Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Đáng chú ý là Hội thảo khoa học “Lộ Vòng Cung Cần Thơ- Vành đai lửa” do Thành ủy Cần Thơ phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và Tạp chí Cộng sản tổ chức và trưng bày chuyên đề “50 năm- Nhớ mãi Mùa Xuân 1968”. Dịp này, nhiều sở, ngành, địa phương cũng tổ chức giao lưu nhân chứng lịch sử, nói chuyện chuyên đề về mùa Xuân lịch sử cách đây 50 năm.

2. Hiệp Thiên Cung (quận Cái Răng) đón nhận Bằng Xếp hạng Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Trải qua hơn 160 năm kiến miếu, Hiệp Thiên Cung giữ được những giá trị độc đáo về kiến trúc nghệ thuật. Đến nay, Cần Thơ có 13 Di tích cấp quốc gia và 17 Di tích cấp thành phố.

3. TP Cần Thơ quan tâm đầu tư xây dựng nhiều công trình văn hóa và trùng tu di tích lịch sử- văn hóa. Nổi bật là Đền thờ Châu Văn Liêm ở quận Ô Môn đã khánh thành, đang hoàn thiện Khu tưởng niệm soạn giả Mộc Quán- Nguyễn Trọng Quyền ở quận Thốt Nốt, chuẩn bị khánh thành Khu Di tích Chiến thắng Ông Cửu ở quận Cái Răng… và trùng tu Đình Thới An, Đình Thường Thạnh… Các công trình này không chỉ giúp bảo lưu giá trị văn hóa mà còn thu hút du khách.

4. Cần Thơ công nhận “Phường Văn minh đô thị”. Từ phường đầu tiên- Bình Thủy (quận Bình Thủy) được công nhận vào đầu năm 2017, đến nay Cần Thơ có 9 phường đạt chuẩn danh hiệu này. Việc đổi mới trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn hóa, văn minh đô thị TP Cần Thơ” này đã giúp đời sống người dân và diện mạo đô thị khởi sắc.

5. Đại hội Thể dục thể thao TP Cần Thơ lần thứ VIII- năm 2017 thành công tốt đẹp. Tham dự đại hội có 2.300 huấn luyện viên, vận động viên đến từ 17 đơn vị quận, huyện, sở, ngành của thành phố. Các vận động viên tranh tài ở 24 môn và phân môn thể thao, có tất cả 304 bộ huy chương được trao. Kết thúc, đơn vị huyện Phong Điền đã xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn.

6. Cần Thơ đăng cai tổ chức thành công nhiều giải đấu thể thao cấp quốc gia và quốc tế. Điển hình là Giải bóng đá U21 quốc tế Báo Thanh Niên; Giải trẻ và Giải vô địch bóng chuyền bãi biển toàn quốc năm 2017…

7. Nữ võ sĩ Cần Thơ- Đỗ Hồng Ngọc làm nên lịch sử cho Boxing Việt Nam. Với thành tích Huy chương Bạc hạng cân 57 kg tại Giải boxing nữ trẻ thế giới 2017 diễn ra ở Ấn Độ, Đỗ Hồng Ngọc đã ghi tên mình vào lịch sử boxing Việt Nam khi là vận động viên đầu tiên đạt thành tích này. Đồng thời, cô gái người Phong Điền cũng giành suất chính thức tham dự Olympic trẻ 2018 tại Argentina.

8. Du lịch Cần Thơ đón khoảng 7,5 triệu lượt khách trong năm 2017. Trong đó, khách lưu trú đạt trên 2,2 triệu lượt khách, khách lưu trú quốc tế đạt 300.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch của năm dự kiến lên đến 2.900 tỉ đồng, tăng 59% so với năm 2016.

Các sự kiện văn hóa, du lịch thu hút đông đảo du khách. Trong ảnh: Trình diễn nghệ thuật truyền thống Nhật Bản tại Lễ hội Việt- Nhật 2017. Ảnh: D.K

9. Cần Thơ duy trì và tổ chức mới nhiều sự kiện văn hóa, du lịch thu hút du khách. Có thể kể đến như Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ, Lễ hội Việt- Nhật, Hội Sách Cần Thơ 2017, Ngày hội Du lịch Văn hóa Chợ nổi Cái Răng… Đáng chú ý, Cần Thơ sẽ có thêm 2 sự kiện thường niên kể từ năm 2017 là Ngày hội du lịch- Đêm hoa đăng Ninh Kiều, Ngày hội VH,TT&DL quận Ô Môn- Lễ hội Ok-Om-Bok đồng bào Khmer TP Cần Thơ.

10. Hai đặc sản Cần Thơ được xác lập Kỷ lục Việt Nam. Theo đó, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam- Vietkings đã công bố xác lập món bánh tét lá cẩm Cần Thơ và món vịt nấu chao Cần Thơ vào “Tốp 100 món ăn ẩm thực, đặc sản tiêu biểu Việt Nam” trong Hành trình tìm kiếm, quảng bá ẩm thực, đặc sản Việt Nam. Đây là vinh dự cho ẩm thực Cần Thơ và mở ra nhiều triển vọng cho du lịch thành phố.

ĐĂNG HUỲNH (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết