28/08/2017 - 19:21

Ăn tiệc cưới, 11 người bỏng cồn 

(CT) -  Trưa ngày 28-8-2017, Bệnh viện (BV) Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp nhận 11 bệnh nhân bị bỏng cồn nước khi ăn tiệc cưới.

Các cán bộ y tế đang tích cực theo dõi, điều trị 

Qua cấp cứu, BV đã chuyển 1 trường hợp nặng, bỏng gần 70% diện tích cơ thể, độ II, độ III, quá khả năng điều trị lên BV Chợ Rẫy, 3 trường hợp nhẹ được ra viện, còn 7 trường hợp  bỏng từ 17% đến 47% cơ thể, độ II, độ III, tiếp tục điều trị tại Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ, BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Anh Phan Văn Lập, ở  xã Trường Long, huyện Phong Điền, một nạn nhân bị bỏng ở lưng, tay, chân, mặt… bàng hoàng kể: Khi đang ăn tiệc cưới ở xã Trường Long , bếp hết cồn, tiếp viên cầm bếp cồn lên kiểm tra xem còn lửa không,  sau đó châm cồn nước vào (can cồn khoảng 5 lít) thì phựt cháy, nổ. Mọi người hoảng loạn chạy tứ tán. Tôi lột cái áo đang cháy, chạy tới lu nước múc nước dội lên.

Theo lời nhà hàng nấu đám, nhà hàng phục vụ tôm luộc nhưng bàn của anh Lập muốn nướng tôm. Trong quá trình nướng, còn sót càng tôm (cháy thành than) nên khi rót cồn vào thì phực cháy. Anh T.V.P, người rót cồn mới làm ở nhà hàng này và là người bị bỏng 47% cơ thể, độ II, độ III (bỏng mặt, bụng, tứ chi…).

Bác sĩ chuyên khoa II Tần Ngọc Sơn, Trưởng Khoa Bỏng – Tạo hình thẩm mỹ cho biết: Trước mắt các bác sĩ bù nước, truyền dịch điện giải, dùng giảm đau, kháng sinh, thay băng, chăm sóc… đồng thời dự phòng biến chứng cho các ca nặng... Với các ca nặng, bỏng sâu phải ghép da.

Khoa Bỏng - Tạo hình Thẩm mỹ thường điều trị cho bệnh nhân bỏng cồn nước nhưng đây là trường hợp bị bỏng số lượng nhiều nhất.

Tin, ảnh: H.Hoa

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
bỏng cồn