15/05/2018 - 08:40

An Giang: Tạo điều kiện để du khách tham gia lễ rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam

Theo UBND TP. Châu Đốc, dịp Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam sắp tới, chương trình phần “lễ” vẫn giữ theo nghi thức truyền thống. Tuy nhiên, về nội dung và hình thức, được đầu tư nâng chất với xu hướng tạo điều kiện, sự hấp dẫn để thu hút du khách.

Cụ thể, lễ phục hiện rước tượng Bà sẽ bắt đầu lúc 15 giờ chiều 5-6 (nhằm 22-4 âm lịch), thực hiện rước tượng Bà từ bệ đá Bà ngự trên đỉnh núi Sam và kết thúc tại sân khấu miếu Bà.

Từ 0 giờ đến rạng sáng 7-6 là lễ tắm Bà, còn lễ thỉnh sắc thần (thỉnh sắc ông Thoại Ngọc Hầu từ lăng mộ về miếu Bà) sẽ diễn ra lúc 15 giờ chiều 8-6. Từ 0 giờ đến rạng sáng 9-6 là lễ Túc yết và Xây chầu. Lúc 4 giờ sáng 10-6, diễn ra lễ Chánh tế, 15 giờ chiều cùng ngày sẽ diễn ra lễ Hồi sắc (đưa sắc ông Thoại Ngọc Hầu từ miếu Bà về lăng mộ).

Theo Báo An Giang

Chia sẻ bài viết