14/01/2016 - 16:10

Ấn Độ thành lập vùng cấm chụp ảnh “tự sướng”

Ảnh: BBC 

Giới chức thành phố Mumbai (Ấn Độ) mới đây thông báo nhận diện 15 địa điểm như là những nơi “có thể nguy hiểm” đối với những người có thói quen chụp ảnh “tự sướng” (selfie). Trong số đó có 2 địa điểm nổi tiếng thu hút du khách là phố đi bộ dọc bờ biển Marine Drive và bãi biển Girgaum Chowpatty.

Theo phát ngôn viên cảnh sát thành phố, quyết định trên được tiến hành sau vụ việc mới đây một cô gái 18 tuổi không may bị chết đuối trong khi chụp ảnh "tự sướng" gần bãi biển thuộc khu vực Bandra. Theo quy định, giới chức thành phố sẽ cho đặt những tấm biển cảnh báo mang dòng chữ “Khu vực cấm chụp ảnh tự sướng” tại những địa điểm trên, đồng thời điều động cảnh sát và vệ sĩ tới tuần tra để ngăn chặn xảy ra tai nạn.

Tuy nhiên, những người chụp ảnh tự sướng tại những khu vực trên sẽ không bị phạt tiền, do giới chức mong muốn người dân tự nâng cao ý thức bảo vệ bản thân thông qua các kênh tuyên truyền trên trang web thành phố và mạng xã hội Twitter.

HẢI NGUYỆT (Theo BBC, Straits Times)

Chia sẻ bài viết