17/11/2018 - 17:05

Ấn Độ, Maldives “tan băng” quan hệ

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 17-11 đã thực hiện chuyến thăm chưa từng có tại Maldives để tham dự lễ nhậm chức của tân tổng thống nước này. Đây là một dấu hiệu cho thấy Maldives bắt đầu hướng đến Ấn Độ và xa rời Trung Quốc. Chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu chính phủ Ấn Độ tới Maldives kể từ năm 2011 được cho sẽ giúp New Delhi thiết lập lại mối quan hệ vốn căng thẳng với Malé sau khi ông Ibrahim Mohamed Solih giành chiến thắng trước cựu Tổng thống thân Trung Quốc Abdulla Yameen trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 9 vừa qua.

Chuyến thăm của Thủ tướng Modi diễn ra trong bối cảnh Malé đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ Mỹ và Ấn Độ để thoát khỏi “núi nợ” 1,5 tỉ USD, tức ¼ GDP của Maldives, từ Trung Quốc. Theo Reuters, Thủ tướng Modi là vị khách mời cao cấp nhất trong lễ nhậm chức của ông Solih, trong khi đại diện phía Trung Quốc là Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lạc Thụ Cương. Sau khi giành chiến thắng trước ông Yameen, ông Solih tuyên bố sẽ áp dụng chính sách “Ấn Độ trên hết” ở Maldives, điều mà giới chuyên gia xem như là sự khởi đầu cho sự kết thúc tầm ảnh hưởng của Trung Quốc tại Maldives.

TRÍ VĂN

 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Ấn ĐộMaldives