Ngày 29-6-2012, HĐXX- TAND huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đă tuyên xử Phạm Thanh Hiền 3 năm tù; Nguyễn Văn Tổng 2 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cả hai cùng ngụ tại xă Phương B́nh, huyện Phụng Hiệp.
Từ tháng 6-2011, Hiền đi đâu cũng tự mạo nhận ḿnh là đồng chí T (đang công tác tại Pḥng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Hậu Giang) hoặc có quen biết với một số đồng chí cán bộ công an tỉnh nên có khả năng xin vào ngành Công an cho những ai có nhu cầu. Nghe vậy, nhiều người đă đến nhờ Hiền “lo giúp”. Lúc này, Tổng đang là giáo viên, biết rơ Hiền không phải là ông T, nhưng cũng giới thiệu người quen của ḿnh cho Hiền. Sau đó, Hiền và Tổng ra giá với bị hại từ 30 đến 60 triệu đồng/ 1 suất (tùy tuyển vào làm chính thức hay tạm tuyển). Để tạo ḷng tin, Hiền đưa cho mỗi người bị hại một cuốn lư lịch tự khai, sau đó nhận lại hồ sơ cùng một số tiền ứng trước, rồi lẩn tránh không gặp mặt nữa. Trong khoảng thời gian 4 tháng, Tổng và Hiền đă lừa đảo chiếm đoạt của 6 người dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tổng số tiền là 147 triệu đồng.
Sông Hậu
|