|
Những thai phụ không may gặp phải chấn động tâm lư như mất người thân, ly hôn... sẽ có nguy cơ sinh ra những đứa trẻ mắc nhiều bệnh tật ở giai đoạn đầu đời, các nhà khoa học Anh cho biết.
Các chuyên gia thuộc Viện Tâm lư, Đại học Hoàng gia Luân Đôn đă phỏng vấn 150 thai phụ lần thứ nhất trong giai đoạn đầu thai kỳ và lần thứ hai trong thời điểm vài tuần trước khi sinh. Họ muốn biết những phụ nữ này có bị bất cứ nỗi đau buồn nào như mất người thân, chia tay, mất việc hay mang thai vất vả không. 4 năm sau, những người mẹ trẻ này được phỏng vấn lần nữa về sức khỏe của con họ, để biết các bé có những bệnh ǵ phải đến bác sĩ hoặc nhập viện.
Kết quả, nhóm nghiên cứu nhận thấy những phụ nữ bị căng thẳng tinh thần (stress) khi mang thai sẽ sinh ra những đứa trẻ có sức khỏe yếu. Trong khi đó, những thai phụ bị chấn động tâm lư mạnh vào đầu thai kỳ th́ sinh ra những đứa bé hay mắc bệnh hen suyễn, các chứng sưng viêm... trong 4 năm đầu. Đặc biệt, nếu t́nh trạng căng thẳng kéo dài, chẳng hạn thai phụ bị sốc 2 lần, nguy cơ bệnh tật cho đứa trẻ sẽ tăng gấp 5 lần.
Theo chuyên gia Jasmin Wertz, có thể những thay đổi về hoóc-môn hoặc hệ miễn dịch trong cơ thể người mẹ đă gây ra những thay đổi sinh học trong thai nhi, ảnh hưởng đến quá tŕnh phát triển hệ miễn dịch của bé, khiến bé dễ bị mắc bệnh về sau. V́ thế, các nhà tâm lư cho rằng khi gặp những vấn đề căng thẳng hay lo lắng, thai phụ cần nhận được sự quan tâm và hỗ trợ tốt nhất từ người thân.
BẢO NGỌC (Theo Daily Mail) |