Chủ nhật, 19/05/2013 - 1 giờ 26
Liên kết website
 
Tiêu điểm  
Động đất gây sóng thần kinh hoàng ở Nhật:
Số người chết có thể lên hơn 1.000 người
Chủ nhật, 13/03/2011 08 giờ 03 GMT+7

* Giới chức Nhật Bản khẳng định không xảy ra nổ tại ḷ phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Fukushima

Hăng tin Anh Reuters dẫn nguồn từ các phương tiện truyền thông Nhật Bản hôm qua ước tính ít nhất 1.300 người có thể đă thiệt mạng trong trận động đất gây sóng thần xảy ra hôm 11-3. Phần lớn số người bị thiệt mạng và mất tích là do các đợt sóng thần cao tới 10 mét cuốn phăng nhiều khu nhà và làng mạc trải dài tới 12 km dọc bờ biển thuộc 9 tỉnh, thành phía Đông Bắc Nhật Bản.

Người Nhật bàng hoàng trước cảnh đổ nát do động đất và sóng thần gây ra. 

Chánh Văn pḥng Nội các Nhật Bản Yukio Edano cũng nói rằng số người bị thiệt mạng có khả năng lên tới hơn 1.000 người, v́ 4 đoàn tàu của Công ty Đường sắt Đông Tokyo chạy ở khu vực bờ biển các tỉnh Miyagi và Iwate vẫn chưa liên lạc được sau các đợt sóng thần. Số người thiệt mạng dự báo có thể c̣n tăng mạnh. Một chuyên gia Mỹ ước tính thiệt hại về vật chất của thảm họa chưa từng có trong 140 năm qua này có khả năng lên tới hàng chục tỉ USD. Riêng tại khu vực Minamisoma thuộc tỉnh Fukushima đă có hơn 1.800 ngôi nhà bị tàn phá.

Theo hăng thông tấn Kyodo, Chánh văn pḥng Nội các Nhật Bản Yukio Edano ngày 12-3 cho biết nhà chức trách khẳng định có một vụ nổ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, nhưng vụ nổ không xảy ra tại ḷ phản ứng số 1 của nhà máy này.

Tại cuộc họp báo khẩn cấp, ông Edano cho biết Công ty điện hạt nhân Tokyo điều hành nhà máy Fukushima đă xác nhận vụ nổ xảy ra hồi 3 giờ 36 phút chiều (giờ địa phương) thổi bay mái nhà và tường của ṭa nhà có ḷ phản ứng số 1, song khoang thép chứa ḷ phản ứng không bị hư hại. Bốn công nhân đă bị thương trong vụ nổ này. Tuy nhiên, Công ty điện hạt nhân Tokyo cho biết các công nhân này không bị nguy hiểm đến tính mạng và hiện họ hoàn toàn tỉnh táo.

Trong danh sách 564 người thiệt mạng và hơn 1.000 người khác mất tích mà Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản công bố chiều 12-3 không có người Việt Nam. Cho đến nay, vẫn chưa ghi nhận trường hợp người Việt ở Nhật Bản bị thiệt mạng trong thảm họa khủng khiếp vừa qua.
Theo thống kê của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, có khoảng 31.000 người Việt đang sinh sống, lao động và học tập tại Nhật Bản.

Vụ nổ xảy ra sau khi hệ thống làm mát của nhà máy bị ngừng hoạt động sau trận động đất và nhà chức trách phát hiện các chất phóng xạ cesium và iodine xung quanh nhà máy. Sau khi kiểm tra dữ liệu phóng xạ ṛ rỉ, cơ quan an toàn hạt nhân Nhật Bản cho rằng không có hư hại nghiêm trọng nào đối với khoang chứa ḷ phản ứng số 1.

Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đă chỉ thị các cơ quan chức năng mở rộng bán kính sơ tán người dân ra khỏi khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 và số 2, từ 10km lên 20km.

Phát biểu trên truyền h́nh, Thủ tướng Kan khẳng định chính phủ “sẽ nỗ lực hết sức để cứu những người bị nạn”, đồng thời kêu gọi người dân Nhật Bản ủng hộ những nỗ lực của chính phủ và các cơ quan hữu quan khắc phục hậu quả của “thảm họa quốc gia chưa từng có” này.

T.V (Theo Reuters, Kyodo News và TTXVN)

           


Các tin đã đưa:  
Làn sóng biểu t́nh trỗi dậy ở Arabie Séoudite (12/03/2011)
Sắc thái xung đột nguy hiểm ở Trung Đông (11/03/2011)
Lối thoát nào cho Libye? (10/03/2011)
Căng thẳng leo thang tại Bờ Biển Ngà (08/03/2011)
Nghị sĩ Mỹ "sốt ruột" v́ Libye (07/03/2011)
Nguy cơ vũ khí bị cướp ở Libye rơi vào tay khủng bố (07/03/2011)
Libye đồng ư thành lập ủy ban ḥa b́nh quốc tế (06/03/2011)
Ngổn ngang Libye (05/03/2011)
Mỹ và Israel bị cáo buộc xúi bẩy các cuộc nổi dậy ở thế giới A-rập (03/03/2011)
Nguy cơ nội chiến ở nhiều nước (02/03/2011)

TIN VẮN

* Nhật Bản-Ấn Độ. Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 17-5 đă có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Anand Sharma đang ở thăm nước này, nhất trí tăng cường quan hệ song phương, đặc biệt là trong bối cảnh cả Nhật Bản và Ấn Độ cùng mong muốn mở rộng thương mại thông qua Thỏa thuận thương mại tự do (FTA) song phương hiện có.

* NATO. Chủ tịch Hội đồng Nghị viện Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hugh Barley ngày 17-5 khẳng định tổ chức quân sự lớn nhất hành tinh này không t́m cách trở thành một tổ chức an ninh toàn cầu và sẽ chỉ vẫn tập trung vào khu vực châu Âu - Đại Tây Dương truyền thống.

* Ai Cập. Hôm qua, hàng ngh́n người biểu t́nh đă đổ về Quảng trường Tahrir ở trung tâm Thủ đô Cairo của Ai Cập tham gia chiến dịch “Tamarod” (Nổi dậy) nhằm yêu cầu Tổng thống Mohamed Morsi từ chức và tổ chức bầu cử trước thời hạn.

* Nga. Ngày 18-5, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết các chuyên gia nước này đang chế tạo loại rôbốt đặc biệt có thể “nh́n thấy” bọn khủng bố xuyên qua những chướng ngại vật khác nhau và hạ gục chúng ở khoảng cách rất xa, song không làm phương hại đến con tin.

T.V (Theo AFP, TTXVN)

 

MỚI CẬP NHẬT
 Đất nước h́nh chim Lạc
 Người mẹ Vườn Mận
 Hồn núi Ba Thê
 Món gỏi mít non của nội
 Về Cù Lao Dung nhớ Bác
   CÔNG LUẬN QUAN TÂM
Những điều cần lưu ư khi bổ sung vitamin cho cơ thể
Phải coi công nghệ thông tin là động lực phát triển
Nền tảng để nâng cao chất lượng đào tạo
Việt Nam “về đích” 2012 với kỳ tích xuất siêu
Dây cáp giăng giữa lộ, 1 người tử vong
Uống bia dễ bị muỗi cắn
Công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu HĐND TP Cần Thơ khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016
Tiểu sử tóm tắt và chương tŕnh hành động của những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII tại TP Cần Thơ
Nhật Bản nỗ lực khắc phục thảm họa động đất, ngăn suy giảm kinh tế
Nhiều người bị phơi nhiễm phóng xạ
Số người chết có thể lên hơn 1.000 người
Động đất mạnh gây sóng thần tại Nhật Bản
Bằng mọi cách để sơ tán một cách an toàn lao động Việt Nam về nước
Game online, tṛ chơi ảo tác hại thật