14/10/2017 - 17:56

39 giải pháp, sản phẩm đạt giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng TP Cần Thơ 

(CT)- Ngày 14-10, tại Hội trường Thành ủy đã diễn ra Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng TP Cần Thơ, năm 2016-2017. Các đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng đại diện các sở, ban, ngành thành phố đến dự.

Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy trao Bằng khen cho các học sinh đạt giải Nhì cuộc thi. Ảnh: TÚ ANH

Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng TP Cần Thơ năm 2016-2017, do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp tổ chức. Sau thời gian triển khai, Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận được 712 hồ sơ dự thi. Hội đồng giám khảo cơ sở đã xét chọn 76 mô hình, sản phẩm đăng ký dự thi cấp thành phố thuộc 5 lĩnh vực, gồm: Đồ dùng dành cho học tập, phần mềm tin học; sản phẩm thân thiện môi trường; dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 4 giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả, gồm: nhóm học sinh Trường THPT Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh) với giải pháp “Chế tạo nước rửa chén sinh học từ cây xà phòng”; em Trần Quang Huy và Nguyễn Anh Khoa (Trường THPT Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều) với sản phẩm “Thuốc trừ sâu sinh học từ sả, tía tô và tần dày lá”; Công Chí Thịnh (Trường THCS Đông Bình, huyện Thới Lai) với sản phẩm “Bậc cấp - bục xe tự động”. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 5 giải Nhì, 6 giải Ba, 24 giải khuyến khích cho các học sinh có giải pháp, sản phẩm sáng tạo…

TÚ ANH

Chia sẻ bài viết