04/08/2018 - 15:12

35 hồ sơ đạt giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng TP Cần Thơ 

(CT)- Ngày 3-8, Ban Tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng TP Cần Thơ, năm 2017-2018, tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi. Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, đến dự.

Diệp Gia Đăng, học sinh Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng giới thiệu sản phẩm Robot mô phỏng hóa hành động, là 1 trong 5 sản phẩm, giải pháp đạt giải Nhất cuộc thi. 

Cuộc thi có 638 hồ sơ tham gia, sau khi chấm thi cấp quận, huyện và khối THPT, có 112 hồ sơ gửi về Thường trực Ban tổ chức cuộc thi. Chất lượng cuộc thi lần này nâng lên rõ rệt, nhiều sản phẩm dự thi có ý tưởng sáng tạo tốt, tập trung lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin; tự động hóa tạo ra sản phẩm có khả năng ứng dụng trong thực tế sản xuất và học tập, như: Mô hình Robot mô phỏng hóa hành động, điều khiển cánh tay Robot như bản sao cánh tay người; điều khiển thiết bị gia đình bằng giọng nói, có thể giúp mọi người, nhất là người khiếm khuyết; hay như các phần mềm Tin học phục vụ học tập.

Dịp này, Ban tổ chức trao giải cho 35 hồ sơ, trong đó có 5 giải Nhất; 10 giải Nhì và Ba; 20 giải Khuyến khích. Đồng thời, xét chọn 31 hồ sơ, giải pháp tham gia Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 14 năm 2017-2018.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng phát động Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng TP Cần Thơ năm 2018-2019. Cuộc thi gồm 5 lĩnh vực gồm: Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế; dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; đồ dùng dành cho học tập; phần mềm Tin học; sản phẩm thân thiện môi trường. Đối tượng tham gia cuộc thi là thanh thiếu niên, nhi đồng (từ 6 đến 19 tuổi). Ông Nguyễn Thanh Dũng lưu ý, các cấp, ngành cần quan tâm hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt cuộc thi ở cơ sở; phát động trong các trường cao đẳng, đại học, trường dạy nghề; không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện gắn với phong trào ươm mầm tư duy sáng tạo để phát triển sản phẩm, mô hình tiềm năng phục vụ học tập, sản xuất và các lĩnh vực khác của đời sống. Bên cạnh đó, các đơn vị thành viên Ban tổ chức phối hợp chọn lựa những sản phẩm có khả năng ứng dụng kết nối các cơ sở ươm tạo, giúp đưa những cá nhân, tập thể tham gia hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố.

Tin, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết