23/08/2018 - 16:30

2 VĐV Cần Thơ đoạt HCĐ tại ASIAD 2018 

(CT) - Tham dự ASIAD 2018 đang diễn ra tại Indonesia, 2 đại diện của Cần Thơ là võ sĩ taekwondo Trần Tiến Khoa và VĐV cầu mây Đặng Thị Mỹ Linh đã đoạt HCĐ ở các nội dung tham gia thi đấu.

VĐV cầu mây Đặng Thị Mỹ Linh (hàng trên, thứ 2 từ trái sang) của Cần Thơ đoạt HCĐ tại ASIAD 2018. Ảnh: NGỌC ANH
VĐV cầu mây Đặng Thị Mỹ Linh (hàng trên, thứ 2 từ trái sang) của Cần Thơ đoạt HCĐ tại ASIAD 2018. Ảnh: NGỌC ANH

Võ sĩ Trần Tiến Khoa đã cùng với các võ sĩ Trần Thiên Phụng và Lê Thành Trung đoạt HCĐ nội dung diễn quyền đồng đội nam. Đây cũng là tấm huy chương mở màn của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018. Trong lịch sử taekwondo Cần Thơ, Trần Tiến Khoa là võ sĩ đầu tiên góp mặt tại ASIAD.

Võ sĩ taekwondo Trần Tiến Khoa (ảnh, thứ 2 từ trái qua) của Cần Thơ đoạt HCĐ ASIAD 2018. Ảnh: TRẦN TRỌNG CẦN
Võ sĩ taekwondo Trần Tiến Khoa (ảnh, thứ 2 từ trái qua) của Cần Thơ đoạt HCĐ ASIAD 2018. Ảnh: TRẦN TRỌNG CẦN

VĐV Đặng Thị Mỹ Linh trong nhóm 12 VĐV đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đoạt huy chương ở nội dung đồng đội ba nữ. Nữ VĐV cầu mây người Cần Thơ ra quân trong đội hình thi đấu chính thức, chơi ở vị trí phát cầu. Mỹ Linh cũng là VĐV đầu tiên của cầu mây Cần Thơ được tham dự và đoạt thành tích ở đấu trường ASIAD. Với thành công này, Mỹ Linh sẽ được cùng với đội tuyển cầu mây Việt Nam tranh tài Giải Vô địch Cầu mây thế giới – King Cup 2018 tại Thái Lan vào cuối năm.

AN CHI

Chia sẻ bài viết