04/10/2018 - 08:38

19 trường hợp được tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu khu vực ĐBSCL

(CT) - Ngày 3-10, đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) thành phố chủ trì cuộc họp Hội đồng TĐKT thành phố phiên họp thứ 3.

Tại cuộc họp, Hội đồng TĐKT thành phố báo cáo kết quả trình khen cấp Nhà nước được Hội đồng xét thông qua tại phiên họp thứ 2. Theo đó, Hội đồng đã trình 63 trường hợp, gồm: 17 Huân chương Lao động các hạng, 44 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 2 Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Kết quả, 40 trường hợp đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (5 tập thể và 35 cá nhân); các trường hợp còn lại đang chờ kết quả.

Về việc xét doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu ĐBSCL, có 12/13 tỉnh, thành phố tham gia với 168 trường hợp, trong đó TP Cần Thơ có 22 trường hợp đăng ký tham gia. Kết quả, TP Cần Thơ có 19 trường hợp được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tặng Bằng khen và sẽ được tôn vinh vào ngày 11-10-2018.

Ngoài ra, các thành viên Hội đồng TĐKT thành phố cũng đã xem xét, bình bầu các trường hợp đề nghị khen cao ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018 và Chiến sĩ thi đua cấp thành phố. Kết quả, Hội đồng thống nhất đề nghị khen cao 6 Huân chương Lao động hạng Ba (4 tập thể, 2 cá nhân); 2 cờ thi đua Chính phủ; 68 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 1 Chiến sĩ thi đua cấp thành phố.

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết