16/09/2018 - 16:48

15 năm lan tỏa “lửa” tình nguyện 

Gần 15 năm qua, phong trào thanh niên tình nguyện (TNTN) của tuổi trẻ TP Cần Thơ đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người dân thành phố bằng hàng nghìn công trình, phần việc thiết thực vì cộng đồng. Các hoạt động được Đoàn bộ thành phố đề ra không chỉ gắn với nhu cầu thực tiễn địa phương, mà còn khơi dậy sức trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới. Phong trào TNTN dần chuyên nghiệp hơn khi mỗi đợt ra quân hưởng ứng các chương trình, chiến dịch tình nguyện, nhiều đội hình chuyên “khăn gói” về những địa phương khó khăn, tổ chức hoạt động giúp dân xây dựng quê hương.

Chung sức vì thành phố giàu đẹp

Gắn bó với phong trào TNTN từ khi còn là sinh viên, đến nay anh Vi Nhật Bình, Bí thư Đoàn trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đã trực tiếp chỉ huy và tham gia chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” suốt 11 năm. Khởi đầu là những hoạt động đắp đê, sửa chữa đường giao thông, ra quân vệ sinh môi trường do Đoàn cơ sở Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ (tiền thân của Trường Đại học Kỹ thuật- Công nghệ Cần Thơ) tổ chức, anh tích cực tham gia từ khi còn là sinh viên. Năm 2013, Trường Đại học Kỹ thuật- Công nghệ Cần Thơ được thành lập, phong trào TNTN chuyển biến rõ nét hơn bởi tính thiết thực, hiệu quả. Bí thư Đoàn trường Vi Nhật Bình chia sẻ: “5 năm qua, Đoàn trường huy động nguồn lực để tập trung hỗ trợ các xã: Thới Đông, Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới; phối hợp với các đơn vị bạn hỗ trợ xây dựng văn minh đô thị. Mỗi mùa hè xanh, Đoàn trường thực hiện khoảng 6 công trình thanh niên. Riêng mùa hè năm 2018, tuổi trẻ huy động hơn 250 triệu đồng tổ chức các hoạt động vì cộng đồng”.


Tuổi trẻ TP Cần Thơ và Quỹ Hy vọng khởi công xây dựng cầu giao thông ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ. Ảnh: QUỐC THÁI

Theo anh Bình, từ những hoạt động nhỏ lẻ, 5 năm qua, phong trào TNTN của trường vừa gắn với thực tiễn địa phương vừa phù hợp với chuyên môn được học của sinh viên. Trước mỗi đợt ra quân chiến dịch, Đoàn trường đều khảo sát nhu cầu địa phương nhằm làm cơ sở triển khai các hoạt động tình nguyện phù hợp. Điển hình như các hoạt động lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng, sửa chữa điện cho hộ nghèo; phổ cập Tin học, sửa chữa cầu- đường giao thông, giới thiệu những mô hình kinh tế hiệu quả cho nông dân. Ngô Văn Quý – sinh viên ngành Công nghệ thông tin, chia sẻ: “Chiến dịch TNTN hè là cơ hội để em trải nghiệm, rèn luyện và cống hiến. Những ngày “ở chung, ăn chung, làm chung” với bà con giúp em hiểu rõ cuộc sống, nét văn hóa, phong tục, tập quán của bà con ở những vùng đất mới”.

Ở các địa phương, đơn vị, phong trào TNTN còn lan tỏa, tạo ấn tượng đẹp trong lòng người dân thành phố với nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, kỳ nghỉ hồng, hoa phượng đỏ, hành quân xanh. Chiến dịch TNTN hè năm 2018, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện khoảng 2.000 công trình, phần việc thanh niên các cấp, với tổng trị giá hơn 11 tỉ đồng. Các công trình, phần việc gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương, từ xây dựng kết cấu hạ tầng, an sinh xã hội đến tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần thay đổi diện mạo của thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

Những công trình áo xanh

Không khí thi đua thiết thực kỷ niệm 15 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương được tuổi trẻ thành phố hưởng ứng sôi nổi. Các cấp bộ Đoàn chọn những công trình, phần việc thiết thân nhất để nâng cao chất lượng cuộc sống của bà con, đồng thời thể hiện ý thức trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ. Mới đây, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ và Huyện đoàn Cờ Đỏ phối hợp Quỹ Hy vọng (quỹ xã hội từ thiện được thành lập bởi FPT và báo VnExpress) khởi công xây dựng 2 cầu giao thông trên địa bàn 2 xã: Đông Hiệp và Trung Hưng. Đó là cầu Hy Vọng 1 (cầu Kênh Hậu) ở ấp Đông Lợi, xã Đông Hiệp, có chiều dài 20m, bề mặt rộng 3,5m và cầu Hy Vọng 2 (cầu Nhà Vuông 2) có chiều dài 25m, mặt cầu rộng 4m, nối liền 2 ấp Thạnh Phú 2 và Thạnh Hưng 2, xã Trung Hưng. Tổng trị giá 2 công trình trên 500 triệu đồng, trong đó Quỹ Hy vọng tài trợ 200 triệu đồng, số còn lại từ nguồn đối ứng của địa phương.


Hằng năm, Thành đoàn Cần Thơ đều phối hợp với các đơn vị tổ chức Hành trình “Tuổi trẻ Cụm Sông Hậu - Vì biển, đảo quê hương”. Trong ảnh: Đoàn viên tình nguyện vệ sinh môi trường bãi biển tại đảo Thổ Chu (tỉnh Kiên Giang). Ảnh: QUỐC THÁI

Biết tin tuổi trẻ thành phố vận động hỗ trợ xây cầu, lão nông Lê Văn Sáu ở ấp Thạnh Hưng 2, xã Trung Hưng vui mừng khôn xiết. Ông chia sẻ, để công trình sớm hoàn thành, ông góp thêm 50 triệu đồng, tình nguyện nấu cơm, cấp nước uống cho bà con xây cầu Nhà Vuông 2. Theo ông Sáu, trước đây do cầu ván đã xuống cấp nên một số bà con bị trượt ngã, có trường hợp bị tai nạn, thương tích; cầu nầy lại có nhiều học sinh qua lại đi học... Nay có cầu bê tông khang trang, sắp tới đường sá cũng được đầu tư xây đựng đạt chuẩn nông thôn mới, bà con rất phấn khởi.

Tinh thần khát khao cống hiến của tuổi trẻ còn được thể hiện qua việc xung kích, tình nguyện thực hiện các công trình vì an sinh xã hội và xây dựng văn minh đô thị. Theo anh Trần Tuấn Anh, Bí thư Quận đoàn Ninh Kiều, với đặc thù là quận trung tâm, thời gian qua, tuổi trẻ quận tập trung triển khai các hoạt động xây dựng văn minh đô thị. Điển hình là xây dựng các tuyến đường “Văn minh- an toàn- xanh- sạch- đẹp”, phối hợp tuần tra giữ gìn an ninh trật tự, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phân loại rác thải đi đôi với các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị xanh – sạch – đẹp. Mỗi năm, Quận đoàn thực hiện từ 2 đến 3 công trình thanh niên cấp quận (mỗi công trình trị giá từ 32 triệu đồng trở lên); mỗi cơ sở Đoàn thực hiện từ 1 đến 2 công trình thanh niên.

Sự khởi sắc của phong trào TNTN không chỉ góp phần xây dựng thành phố ngày thêm giàu đẹp, mà điều đáng quý là từ các chiến dịch tình nguyện, nhiều thế hệ thanh niên đã được trui rèn, trưởng thành và có những đóng góp thiết thực cho quê hương. Người sau tiếp nối người trước, những chiến dịch tình nguyện cứ thế ngày càng lan tỏa, tô đẹp thêm hình ảnh áo xanh tình nguyện…

QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết