17/01/2018 - 14:59

10 năm, tiếp nhận trên 258.200 đơn vị máu 

(CT)- Sáng 16-1-2018, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu (HM) tình nguyện TP Cần Thơ tổ chức tổng kết công tác vận động HM tình nguyện năm 2017 và giai đoạn 2008 - 2017.

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ. Ảnh: H.HOA

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ. Ảnh: H.HOA  

Qua 10 năm (2008 - 2017), Ban Chỉ đạo các cấp tuyên truyền trên 390.000 lượt người, phát trên 104.000 tờ rơi, tổ chức các chiến dịch và sự kiện về HM như “Lễ hội Xuân Hồng”, “Giọt máu hồng hè”, đón đoàn “Hành trình đỏ”, tôn vinh tập thể và cá nhân HM... Hằng năm, thành phố đều giao chỉ tiêu HM cụ thể. Lãnh đạo Thành ủy, UBND, cán bộ Hội Chữ thập đỏ các cấp... đã tự nguyện HM để làm gương và nâng cao nhận thức của người dân về phong trào HM.

Từ những việc làm đó, nếu năm 2008, chỉ tiếp nhận trên 15.100 đơn vị thì năm 2017 tăng lên trên 40.400 đơn vị máu. 10 năm qua, thành phố tiếp nhận trên 258.200 đơn vị máu từ những người HM. Tuy nhiên, so với nhu cầu cấp cứu, điều trị, số lượng máu thu được trong từng thời điểm còn thiếu. Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về hoạt động HM tình nguyện. Cấp ủy Đảng, chính quyền... chỉ đạo, hỗ trợ để Ban Chỉ đạo vận động HM tình nguyện các cấp hoàn thành nhiệm vụ. Sở Y tế chỉ đạo hỗ trợ thêm cán bộ y tế lấy máu để tránh trường hợp người HM mất nhiều thời gian chờ đợi. Các điểm HM phải khang trang, an toàn và thuận lợi với người HM. BV Huyết học - Truyền máu Cần Thơ phối hợp Viện Huyết học truyền máu điều tiết máu trên cả nước, tránh tình trạng lúc thừa, lúc thiếu.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động và HM tình nguyện được nhận bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ, Chủ tịch UBND thành phố; giấy khen của Ban Chỉ đạo vận động HM tình nguyện thành phố.

H.HOA

Chia sẻ bài viết