24/03/2018 - 07:24

[Tuổi trẻ Thới An] Xung kích, tình nguyện vì cộng đồng 

Phát huy truyền thống thanh niên xung kích, tình nguyện, Ban Chấp hành (BCH) Đoàn phường Thới An, quận Ô Môn, tích cực vận động đoàn viên thanh niên và người dân chung sức xây dựng quê hương. Những công trình, phần việc thanh niên thật sự góp phần mang lại diện mạo mới cho phường ven đô thị.

Hơn tháng qua, người dân khu vực Thới Hòa A, phường Thới An rất phấn khởi khi tuyến giao thông nông thôn được thắp sáng. Đây là Công trình thanh niên “Ánh sáng an ninh” được Đoàn phường phối hợp Đoàn ủy Công an quận Ô Môn thực hiện. Tuyến lộ dài 1.200m được chiếu sáng từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng hôm sau và mỗi nhà đều gắn bóng đèn chiếu sáng trước cổng rào. Chú Nguyễn Văn Thông, Trưởng khu vực Thới Hòa A, cho biết: “Khi đoàn viên thanh niên vận động gắn đèn chiếu sáng trước nhà, bà con vui mừng, ủng hộ nhiệt tình. Nhờ đó, bà con đi lại thuận tiện, an toàn; tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, không còn lo bị mất trộm”. Cũng như người dân khu vực Thới Hòa A, bà con khu vực Thới Lợi A và khu vực Thới Thuận vui mừng khi Đoàn phường phối hợp thực hiện công trình thanh niên “Ánh sáng an ninh”. 3 tuyến đường trong phường có tổng chiều dài 5.450m, lắp 170 bóng đèn, tổng trị giá trên 180 triệu đồng, do người dân đóng góp. 

Người dân khu vực Thới Hòa A phấn khởi với hệ thống đèn chiếu sáng từ công trình thanh niên “Ánh sáng an ninh” của Đoàn phường Thới An. Ảnh: THẢO MỘC
Người dân khu vực Thới Hòa A phấn khởi với hệ thống đèn chiếu sáng từ công trình thanh niên “Ánh sáng an ninh” của Đoàn phường Thới An. Ảnh: THẢO MỘC

Theo BCH Đoàn phường Thới An, năm 2017, nhận thấy một số tuyến đường giao thông nông thôn thiếu đèn chiếu sáng, bà con thường e ngại việc đi lại vào đêm khuya nên BCH Đoàn phường xin chủ trương thực hiện công trình thanh niên với tên gọi "Ánh sáng an ninh". Công trình được triển khai vào đầu năm 2018. BCH Đoàn phường phối hợp cán bộ khu vực đến từng hộ dân vận động bà con đóng góp tiền mua bóng đèn; còn trụ và các thiết bị khác do lực lượng đoàn viên của phường đóng góp và vận động các nguồn hỗ trợ. Anh Bùi Ngọc Tính, Bí thư Đoàn phường Thới An cho biết: "Điều kiện thuận lợi là bà con ủng hộ nhiệt tình và đóng góp. Đây là niềm vui, sự khích lệ to lớn để BCH Đoàn phường thực hiện hiệu quả những công trình, phần việc hữu ích phục vụ đời sống người dân địa phương".  

Thời gian qua, Đoàn phường Thới An luôn đồng hành cùng học sinh nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn địa phương. BCH Đoàn phường phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đoàn, đội các trường học trên địa bàn để kịp thời nắm bắt thông tin, hỗ trợ những học sinh có nguy cơ bỏ học, với hình thức tạo nhóm chia sẻ trên facebook của đoàn viên. Trường hợp em Lê Thị Thảo Nguyên, hiện là học sinh lớp 8, Trường THCS Nguyễn Trãi, gia đình thuộc diện hộ nghèo, mẹ bỏ hai cha con đi từ khi Nguyên tròn 4 tuổi. Biết được hoàn cảnh của Nguyên, BCH Đoàn phường vận động tặng dụng cụ học tập, học bổng, động viên Nguyên vượt khó đến trường. Mới đây, gia đình em được xây tặng Nhà Khăn quàng đỏ, do Đoàn phường phối hợp vận động nhà hảo tâm đóng góp 50 triệu đồng. Hay hoàn cảnh của em Trần Nguyễn Tường Vi, học sinh lớp 1D, Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh. Cha mẹ Vi chẳng may bị tai nạn nổ bình gas, mẹ qua đời, còn cha bị thương nặng, mất sức lao động. Thông qua nhóm facebook của đoàn viên, gia đình Vi nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm.

Thực hiện Tháng Thanh niên năm 2018 với chủ đề: “Tuổi trẻ Thới An chung tay xây dựng văn minh đô thị”, BCH Đoàn phường phối hợp Ban An toàn giao thông phường, Chi đoàn Công an phường ra quân thực hiện công trình thanh niên phát quang, vệ sinh môi trường, lập lại trật tự kỷ cương đô thị tuyến đường an toàn giao thông Trần Kiết Tường (từ UBND phường đến cầu Ba Rích) dài 9km, góp phần tạo diện mạo địa phương thêm khang trang. Bên cạnh đó, nhiều phần việc thiết thực, công trình thanh niên được đoàn viên thanh niên phường Thới An thực hiện như: Ngày chạy Olympic vì sức khỏe nhân dân, thu hút hơn 2.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh và người dân trong phường tham gia; tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo…

Anh Bùi Ngọc Tính, Bí thư Đoàn phường Thới An, cho biết: “Những hoạt động, phong trào của Đoàn phường luôn được đoàn viên thanh niên nhiệt tình tham gia và người dân đồng tình ủng hộ. Qua đó, phát huy sức mạnh tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cộng đồng”.

THẢO MỘC

Chia sẻ bài viết