03/08/2018 - 11:01

“Thủ lĩnh” sinh viên đam mê tình nguyện 

Gần 3 năm qua, Châu Nguyễn Anh Tuấn, sinh viên (SV) ngành Dược, Trường Đại học Tây Đô, tổ chức hàng chục chương trình xã hội vì lợi ích cộng đồng tại các địa bàn khó khăn trong thành phố. Nổi bật là các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Mùa hè xanh”; thăm, tặng quà gia đình chính sách; tạo sân chơi cho trẻ em ngoại thành. Bên cạnh đó, với vai trò là Liên chi hội (LCH) trưởng LCH SV Cần Thơ, Anh Tuấn tổ chức nhiều hoạt động gắn kết tình đồng hương, giúp SV rèn kỹ năng mềm.

Anh Tuấn (bìa phải) đang hỗ trợ Quận đoàn Cái Răng xây dựng cột cờ, tuyến đường văn minh đô thị phường Thường Thạnh. 

Cuối tháng 7 vừa qua, Tuấn cùng các hội viên LCH tổ chức khánh thành khu vui chơi cho thiếu nhi tại Trường Tiểu học Thới Xuân 2 (huyện Cờ Đỏ). Sân chơi rộng khoảng 15m2, với khá nhiều trò chơi hấp dẫn, như: xích đu, cầu trượt, vượt chướng ngại vật... Công trình thanh niên này trị giá trên 45 triệu đồng, do Thành đoàn Cần Thơ vận động hỗ trợ, còn Tuấn thiết kế ý tưởng và vận động SV góp công xây dựng. Tuấn chia sẻ: “Để tạo sân chơi hấp dẫn cho trẻ, tôi lên mạng tìm hiểu các mô hình hay của các câu lạc bộ tình nguyện khác và "phát hiện" mô hình xây dựng khu vui chơi cho trẻ từ vật liệu tái chế rất phù hợp và khá sáng tạo. Tôi mày mò nghiên cứu thêm để thiết kế xây dựng trong hè năm nay”. Tuấn tận dụng các vật liệu phế thải, như: vỏ xe, gỗ hoặc các khung sắt… để làm các trò chơi. Khu vui chơi vừa giúp học sinh thư giãn, giải trí, vừa giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.

Dịp hè năm nay, ngoài xây dựng sân chơi cho học sinh, Tuấn tham gia tổ chức Chiến dịch “Mùa hè xanh” tại phường Tân Lộc (quận Thốt Nốt), với nhiều phần việc thiết thực. Cụ thể: vận động người dân hiến máu tình nguyện, sơn sửa trường học, phát tờ bướm tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, xây dựng vườn thuốc nam; phát quang bụi rậm, khai thông dòng chảy; đồng thời, tặng 32 phần quà cho học sinh nghèo, hộ nghèo, tổng trị giá 5,1 triệu đồng. Đây là năm thứ 3, “thủ lĩnh” SV này tham gia chiến dịch. Mỗi chuyến đi tình nguyện, Tuấn tham gia từ 7 đến 15 ngày. Tuy thời gian không dài nhưng đủ để Tuấn thêm nhiều trải nghiệm bổ ích, từ tích lũy kiến thức văn hóa, hiểu thêm đời sống người dân địa phương, đến kỹ năng quản lý, làm việc nhóm. Quan trọng hơn, Tuấn được góp sức trẻ giúp bà con vùng khó khăn, thực hiện nhiều phần việc vì cuộc sống cộng đồng.

Tích cực tham gia phong trào tình nguyện, năm 2016, khi còn là SV năm thứ 2, Ủy viên Ban Chấp hành LCH, Tuấn được hội viên tín nhiệm bầu làm LCH trưởng LCH SV Cần Thơ. Tuấn đề xuất tổ chức nhiều hoạt động tạo môi trường giúp SV học tập và rèn luyện. Mỗi năm, LCH tổ chức 3- 4 hoạt động thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo; chưa kể, 7 Chi hội trực thuộc thường xuyên tổ chức hành quân về nguồn kết hợp các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa. Qua đó, giáo dục truyền thống lịch sử, định hướng lối sống cho hội viên, SV.

Để giúp hội viên trau dồi kiến thức, LCH thường xuyên tổ chức các diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập giữa SV khóa trước và tân SV. Bên cạnh đó, LCH vận động quà, học bổng để giúp SV có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giúp SV phát huy năng khiếu, sở trường, bổ sung vào các câu lạc bộ của trường…

Với những thành tích tiêu biểu, Tuấn được Hội SV TP Cần Thơ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào SV, nhiệm kỳ 2016-2018.

Bài, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết