21/04/2018 - 07:39

#MeToo đến Nhật Bản

Cựu Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản Junichi Fukuda hôm 19-4 đã phủ nhận cáo buộc có hành vi quấy rối tình dục một số nữ phóng viên. Một ngày trước đó, ông Fukuda thông báo từ chức với lý do bản thân khó thực hiện chức trách trong bối cảnh những lời chỉ trích và sự chú ý ngày một leo thang kể từ khi vụ việc nổi lên cách đây một tuần. Ông cũng đe dọa khởi kiện tạp chí Weekly Shincho vì đăng những cáo buộc quấy rối tình dục đầu tiên nhằm vào mình. Được biết, hơn 25.000 người đã ký tên vào đơn kiến nghị yêu cầu Bộ Tài chính Nhật bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân bị ông Fukuda quấy rối.

Trước việc vụ bê bối của ông Fukuda chiếm lĩnh thông tin báo chí trong nước, một số chuyên gia nhận xét rằng đây là dấu hiệu cho thấy phong trào chống lạm dụng tình dục #MeToo cuối cùng đã có thể diễn ra tại Nhật. Trước đó, phong trào quốc tế này bị hạn chế tại Nhật, dù đã khiến nhiều tên tuổi lớn trong giới điện ảnh, truyền thông và cả chính trị trên thế giới mất đi quyền lực. Mới đây, cựu ứng viên tổng thống Hàn Quốc Ahn Hee-Jung đã bị kết tội vì từng cưỡng bức một phụ tá.

Tại Trung Quốc, Bộ Giáo dục nước này cũng vừa công bố chính sách “không dung thứ” đối với nạn quấy rối tình dục.

ĐÔNG PHONG (Theo AFP, AP)

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
#MeToo Nhật Bản