24/09/2018 - 15:11

“Gió qua miền sông chảy” 

Đây là tập ký của nhà văn Nguyễn Thảo Nguyên (Bến Tre), do NXB Hội Nhà văn ấn hành.

11 bài ký trong sách là những vẻ đẹp về đất và người ở những nơi mà tác giả đi qua, được viết từ năm 2013-2018. Đó là những cánh rừng Tây Nguyên bạt ngàn, là dòng Hàm Luông muôn đời vẫn chảy, một thoáng Sa Pa nơi đất - trời giao hòa, là Đất Mũi Cà Mau nơi “đất biết sinh, rừng biết đi”… Nguyễn Thảo Nguyên còn viết lên những trăn trở của mình khi thiên nhiên bị tàn phá, giá trị cốt lõi bị phai mờ giữa nhịp sống đô thị.

“Gió qua miền sông chảy” là tác phẩm thứ 4 của tác giả Nguyễn Thảo Nguyên sau tập truyện “Chim vịt kêu chiều” (2011), tiểu thuyết “Bóng nắng sân trường” (2014) và tập truyện “Tháng Bảy mưa Ngâu” (2015). Ông cũng là chủ nhân giải Nhất Cuộc thi Truyện ngắn ĐBSCL 2015.

Duy Lữ

Chia sẻ bài viết