13/05/2014 - 12:07

“Gặp cướp, không nên la!”

Du khách bên linh vật World Cup 2014.
Ảnh: Sodahead

Đó là lời khuyên dành cho du khách quốc tế trong "cẩm nang" do cảnh sát Sao Paulo thiết kế để chuẩn bị cho World Cup 2014, với mục tiêu hạn chế án mạng tại thành phố lớn nhất Brazil này.

Cảnh sát viên Mario Leite cho biết ấn phẩm (in bằng 3 ngôn ngữ là tiếng Anh, Tây Ban Nha và Pháp) sẽ được các tòa lãnh sự, sứ quán Mỹ và châu Âu phân phát cho những du khách sắp đến quốc gia Nam Mỹ này dự "ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh". Trong đó, nội dung chính sẽ gồm việc khuyến cáo khách du lịch không nên "khoe" tài sản cá nhân, không đi dạo một mình vào ban đêm, phải luôn đảm bảo rằng bản thân không bị bám đuôi cũng như không được phản ứng lại, la hét hay tranh cãi với kẻ cướp. "Du khách từ châu Âu hoặc Mỹ không đến đây thường xuyên và cũng không hay gặp những loại tội phạm này. Do họ không quen với việc này, nên họ sẽ phản ứng lại vụ tấn công" - Leite giải thích thêm. Dự kiến sẽ có 600.000 khách ngoại quốc tới Brazil trong dịp World Cup.

Được biết, số vụ cướp dẫn đến chết người tại Sao Paulo đã tăng 9% hồi năm ngoái với tổng cộng 385 vụ.

SONG NHI (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết