23/06/2014 - 22:11

“Đoàn kết là sức mạnh”, giữ vững nền độc lập nước nhà

Nguyễn Phương Vinh
phường An Cư, quận Ninh Kiều

Hơn tháng nay, nhân dân Việt Nam, những người kế thừa truyền thống anh hùng chống xâm lăng giữ nước đều sục sôi căm giận và không thể khoanh tay im lặng về việc Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng lãnh hải của Việt Nam. Qua nhiều vụ va chạm giữa hai nước, lúc nào Việt Nam cũng giữ thái độ hiểu biết, hòa nhã và yêu cầu Trung Quốc thi hành đúng luật pháp quốc tế quy định. Việt Nam vốn yêu chuộng hòa bình và bao giờ cũng mong muốn giao hảo với Trung Quốc bằng tình cảm anh em được dày công vun đắp, xây dựng qua các giai đoạn lịch sử dựng nước và giữ nước.

Việt Nam cần phải khởi kiện hành động xâm lăng thô bạo này của Trung Quốc ra trước các cơ quan tư pháp quốc tế và Liên Hiệp Quốc bởi chúng ta có đủ tài liệu, chứng cứ hợp pháp và xác thực để chứng minh rằng Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam. Chúng ta tin tưởng rằng các nước yêu chuộng công lý và hòa bình toàn thế giới sẽ ủng hộ Việt Nam thắng kiện một cách xứng đáng. Xét về tương quan lực lượng, chúng ta không thể so sánh với Trung Quốc nên chủ trương ôn hòa là cần thiết, nhưng một khi chủ quyền lãnh thổ bị xâm phạm thì người Việt Nam kiên quyết đấu tranh để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của mình. Lịch sử 4000 năm văn hiến đã chứng minh hùng hồn lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam và trong thời điểm này, mọi người dân Việt Nam yêu nước đều thể hiện tinh thần "đoàn kết là sức mạnh", giữ vững nền độc lập nước nhà.

Nguyễn Phương Vinh phường An Cư, quận Ninh Kiều

Chia sẻ bài viết